MỚI NHẤT :
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • 02h00 ngày 14/06: Uruguay vs Jamaica: 3 điểm cho Celestes

    16:34 Thứ bảy 13/06/2015

    Uruguay sẽ khởi đầu cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch Copa America của họ bằng trận đấu với khách mời Jamaica tại Antofagasta vào rạng sáng mai.

    Uruguay sẽ khởi đầu cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch Copa America của họ bằng trận đấu với khách mời Jamaica tại Antofagasta vào rạng sáng mai và tiền vệ kỳ cựu Egidio Arevalo cho biết Celestes sẽ làm tất cả những gì có thể để đạt được mục đích.

    Không có Luis Suarez ở bên cạnh nhưng Edinson Cavani vẫn có đủ khả năng mở toang cánh cửa phòng ngự của Jamaica. Ảnh: Internet.
    Không có Luis Suarez ở bên cạnh nhưng Edinson Cavani vẫn có đủ khả năng mở toang cánh cửa phòng ngự của Jamaica. Ảnh: Internet.
    C
    ách đây 4 năm, Uruguay đã trở thành đội bóng giàu thành tích nhất trong lịch sử Copa America với danh hiệu vô địch lần thứ 15 sau khi đá bại Paraguay ở trận chung kết dưới sự dẫn dắt của 2 ngôi sao Luis Suarez và Diego Forlan.

    Lần này, HLV Oscar Tabarez sẽ không có cặp tiền đạo kể trên cho chiến dịch năm 2015, khi Suarez bị treo giò còn Forlan đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, trong lúc các cựu binh như Diego Lugano và Sebastian Abreu cũng không còn được trọng dụng. Tuy nhiên, Arevalo khẳng định Uruguay đang mơ đến điều lớn lao tại Chilê. Anh nói: “Chúng tôi đến với những giấc mơ giống nhau và mong muốn giành được chiếc cúp. Mặc dù trong đội hình có những gương mặt mới, nhưng khát vọng và sự nhiệt tình để trở thành nhà vô địch vẫn còn nguyên vẹn. Trên sân cỏ, chúng tôi trở nên mạnh mẽ và chiến đấu cho mỗi danh hiệu mà chúng tôi muốn.”

    Trong khi đó, Jamaica – lần đầu tiên tranh tài tại Copa America – được dự kiến là sẽ phải nhanh chóng rời khỏi Chilê khi họ sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ vô cùng khó khăn ở bảng B, nơi ngoài Uruguay thì còn có sự hiện diện của Argentina và Paraguay. HLV Wilfried Schafer thừa nhận mặc cảm của Jamaica nhưng tin rằng đội bóng của khu vực CONCACAF này sẽ không rời khỏi giải mà không để lại chút ấn tượng nào.

    Ông cho biết: “Tôi có thể nói rằng chúng tôi chỉ có thể giành chiến thắng thông qua những cú tạt, bởi vì chúng tôi có những cầu thủ rất cao, hoặc do Uruguay sẽ không có một ngày tốt đẹp. Nhưng nếu chúng tôi chơi với tinh thần kỷ luật, với tốc độ và hạn chế không gian, chúng tôi có thể cải thiện bản thân.”

    Jamaica thường xuất quân bằng sơ đồ 4-4-1-1 với tốc độ và sự năng động trong các pha phản công, đặc biệt là từ 2 cánh để tạt bóng vào trung lộ. Do vậy, hàng phòng ngự của Uruguay cần phải cảnh giác để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra. Thế nhưng, dù đội bóng của HLV Schafer đã giữ sạch mành lưới ở 4 trong 5 trận gần nhất của họ thì Edinson Cavani và các đồng đội ở đội tuyển Uruguay sẽ cung cấp cho hàng phòng ngự của Jamaica một thử thách lớn hơn rất nhiều. Đó sẽ là một thử thách mà Jamaica không thể vượt qua.

    Dự đoán: Uruguay thắng 2-1

    Đội hình dự kiến:

    Uruguay (4-4-2): Muslera – M.Pereira, Godin, Gimenez, A.Pereira – Lodeiro, Arevelo, Sanchez, Rodriguez – Cavani, Rolan.

    Jamaica (4-4-1-1): Miller – Taylor, Morgan, Mariappa, Lawrence – Watson, Barnes, Austin, McAnuff – Mattocks – Brown.

    Minh Phúc - Sài Gòn Giải Phóng Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...