MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • 01h45 ngày 29/03, Hà Lan vs Italia: Tống cựu nghênh tân

    08:00 Thứ ba 28/03/2017

    BongDa.com.vn Hà Lan vừa "trảm" HLV Danny Blind. Hơn bao giờ hết, NHM Cơn lốc màu da cần một sự đổi thay mạnh mẽ nơi đội tuyển từng đứng hạng 3 thế giới năm 2014.

    Sân: Amsterdam Arena

    Tỉ lệ châu Á: 0.95 - 0:0 - 0.97 

    Tỉ lệ châu Âu: 2.72 - 3.55 - 2.72

    Bóng đá Hà Lan đang trải qua những chuỗi ngày đen tối nhất. Rạng sáng thứ 7 vừa qua, đội bóng của ông Danny Blind đã trình diễn một lối chơi nhợt nhạt và bị Bulgaria đả bại hai bàn không gỡ. Đáng nói hơn, trận thua này chứng kiến một sai lầm tai hại của Blind khi ông tung một cậu bé 17 tuổi Matthijs de Ligt đá chính ngay từ đầu. Kết quả, Bulgaria tận dụng triệt để sự thiếu kinh nghiệm của Matthijs để ghi liền hai bàn chỉ trong vòng nửa đầu hiệp một. 

    01h45 ngày 29/03, Hà Lan vs Italia: Tống cựu nghênh tân - Bóng Đá

     De Ligt còn quá trẻ để gánh vác hàng thủ Hà Lan. 

    Đương nhiên, Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) không thể nhìn đội bóng lao xuống vực thẳm. Họ ngay lập tức sa thải Blind chỉ sau hơn 20 tháng tại vị. Hà Lan cần dự World Cup 2018, đúng như lời thông cáo: "Chúng tôi tôn trọng những gì Danny Blind đã làm trong suốt thời gian qua. Nhưng những kết quả thất vọng của Hà Lan thời gian qua khiến cơ hội đi dự World Cup tại Nga của đội tuyển là vô cùng khó khăn. Chúng tôi buộc phải nói lời chia tay với ông ấy."

    Trước mắt, Fred Grim - HLV U21 Hà Lan sẽ tạm dẫn dắt đội tuyển. Dù có bổ nhiệm ai, tin rằng nó cũng là một động lực lớn để thúc đẩy Cơn lốc màu da cam tiến lên trong phần còn lại của chiến dịch vòng loại. Họ đang có những cầu thủ tài năng như Wijnaldum, Strootman, Memphis Depay, Rick Karsdorp, Quincy Promes... Chỉ cần một chiến thuật hợp lí lẫn một hướng đi thích hợp, Hà Lan hoàn toàn có thể trở lại đỉnh cao. 

    Ở bên kia chiến tuyến, Italia của ông Ventura không quan trọng chuyện thắng thua cho lắm trong một trận giao hữu. Họ đang muốn trẻ hóa đội hình. Hàng loạt những cầu thủ trẻ đã được gọi lên tuyển và trao cơ hội. Trong số đó, Andrea Belotti dĩ nhiên được giới quan sát để ý nhiều nhất. Chân sút được Torino hét giá 150 triệu bảng đã có một trận đấu thành công trước Albania. Chính anh là người kiếm quả phạt đền cho đội nhà để De Rossi thực hiện thành công trong bàn mở tỉ số của đội bóng áo Thiên thanh. Tối nay, chắc chắn sẽ có nhiều sự thay đổi, chờ xem ông Ventura sẽ dùng chiến thuật mới lạ gì để "hiếp đáp" Hà Lan. 

    Thống kê thú vị: 

    Trong 20 tháng tại vị, Blind chỉ thắng 8 trận, hòa 3 và thua đến 7. Đặc biệt, họ chỉ thắng 3 trận ở các trận đấu chính thức.

    Ra sân trước Albania, Buffon đã có trận đấu thứ 1000 trong sự nghiệp. 

    Sau 5 lượt trận, đội tuyển Da cam chỉ giành được 7 điểm, xếp thứ 4 tại bảng A, kém đội đầu bảng Pháp đến 13 điểm, và đội nhì bảng Thụy Điển 3 điểm. 

    Thành tích đối đầu: 

    01h45 ngày 29/03, Hà Lan vs Italia: Tống cựu nghênh tân - Bóng Đá

     

    Phong độ gần đây: 

    01h45 ngày 29/03, Hà Lan vs Italia: Tống cựu nghênh tân - Bóng Đá

     

    Đội hình ra sân dự kiến: 

    01h45 ngày 29/03, Hà Lan vs Italia: Tống cựu nghênh tân - Bóng Đá

     

    Dự đoán: 1-3

    Diễn biến chính trận đấu giữa Bulgaria vs Hà Lan:

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 08:00 28/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...