MỚI NHẤT :
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • 01h45 ngày 14/10, Hà Lan vs Đức: Cuốn phăng Cỗ xe tăng?

    07:00 Thứ bảy 13/10/2018 | 3

    BongDa.com.vn Tuyển Đức vẫn chưa thể trở lại sau thảm họa World Cup và đang gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng, đây là cơ hội để Hà Lan tìm chiến thắng đầu tiên tại UEFA Nations League.

    Sân: Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, Hà Lan

    Tỉ lệ châu Á: 2.00 - 1/4:0 - 1.90

    Tỉ lệ châu Âu: 3.31 - 3.52 - 2.11

    Nhận định

    Sau thảm họa World Cup 2018, Cỗ xe tăng Đức đang trong quá trình lấy lại niềm tin của NHM nước nhà. Dù vậy, khởi đầu của họ không mấy suôn sẻ mặc cho đã có trận hòa với tuyển Pháp và giành chiến thắng trước Peru. Ở vị thế một đội tuyển như Đức, CĐV đòi hỏi nhiều hơn về lối chơi thay vì kết quả. Xét ở khía cạnh này, đoàn quân của HLV Joachim Low tiếp tục gây thất vọng bằng những mảng miếng tấn công nhạt nhòa, thiếu gắn kết.

    Rõ ràng vị trí tiền đạo cắm đang là vấn đề nghiêm trọng của Cỗ xe tăng. Timo Werner vẫn chưa có đủ kinh nghiệm cũng như bản lĩnh để làm mũi nhọn trên hàng công. Trong khi đó, phong độ của Thomas Muller ngày càng đi xuống và không còn ai nhận ra hình ảnh một sát thủ từng ghi 10 bàn chỉ sau 2 kỳ World Cup. Ngoài Werner và Muller, đợt tập trung lần này Low chỉ còn lại một cái tên có thể đá cắm là tân binh Mark Uth, cầu thủ đang thi đấu cho Hoffenheim. Thật khó để tin Uth đủ khả năng đảm nhiệm vai trò trung phong, anh đơn giản chỉ là 1 sự thử nghiệm.

     - Bóng Đá

     Danh sách 21 cầu thủ của Đức, Kai Havertz và Antonio Rudiger bị loại sau khi gặp chấn thương ở trại tập trung.

    Khó khăn càng thêm chồng chất cho người Đức khi Marco Reus, ngôi sao có phong độ rất cao trong màu áo Dortmund với 6 bàn, 6 kiến tạo từ đầu mùa bất ngờ chấn thương và vắng mặt trong đợt tập trung lần này. Giờ đây, Cỗ xe tăng phải trông chờ vào những cái tên như Leroy Sane, Julian Draxler, Julian Brandt trong đường tìm vào khung thành đối thủ.

    Ngược lại với người Đức, Hà Lan đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh. Tuy thất bại trước Pháp trong trận gần nhất nhưng Ronald Koeman dường như đã tìm ra công thức phù hợp cho Hà Lan với sơ đồ 3-4-3 có phần giống tuyển Bỉ. Thêm vào đó, chân sút chủ lực Memphis Depay đang có phong độ tốt trong màu áo Lyon kể từ đầu mùa. Anh cũng vừa lập cú đúp trong cuộc chiến Peru đầu Tháng Chín.

    Cùng với lợi thế sân nhà, Hà Lan hoàn toàn có đủ khả năng gây khó khăn cho người Đức thậm chí là đánh bại Cỗ xe tăng.

    Thống kê thú vị

    Hai đội gặp nhau 40 lần, Đức thắng 15, hòa 15 và thua 10.

    Tuyển Đức chỉ giữ sạch lưới 1 lần trong 9 trận gần nhất.

    Thông tin lực lượng

    Hà Lan: Có lực lượng mạnh nhất

    Đức: Marco Reus, Kai Havertz, Antonio Rudiger, Leon Goretzka chấn thương.

    Đội hình dự kiến

     - Bóng Đá

     

    Dự đoán: Hà Lan 1-1 Đức 

    Thành Đạt | 06:40 13/10/2018
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...