MỚI NHẤT :
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • 0 bàn thắng, 1 kiến tạo, vì đâu Ferland Mendy đánh bật 'quái kiệt' Marcelo lên ghế dự bị?

    18:25 Thứ ba 04/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Marcelo được xem là hậu vệ trái hàng đầu thế giới, nhưng anh lại mất vị trí vào tay tân binh Ferland Mendy.

    Khi Real Madrid quyết định chi 50 triệu euro để ký hợp đồng với Ferland Mendy từ Olympique Lyon, người hâm mộ và giới chuyên môn cho rằng đây là thương vụ không cần thiết đối với Los Blancos. Marcelo vẫn đang là tài sản quý giá, trong khi đó Sergio Reguilon hoàn thành mùa giải đầu tiên với màn trình diễn đáng kinh ngạc.

     - Bóng Đá

     Mendy đang là sự lựa chọn số một bên hành lang cánh trái.

    6 tháng sau, Mendy trở thành sự lựa chọn số một bên hành lang cánh trái. Sự hiện diện của cầu thủ người Pháp, cùng với phong độ tuyệt vời của Thibaut Courtois đã biến Real Madrid trở thành đội bóng có hàng thủ vững chắc bậc nhất châu Âu. Kền kền trắng chỉ để thủng lưới 13 bàn, ít nhất La Liga mùa này. Toàn bộ đội hình và ban huấn luyện Real xứng đáng được ghi nhận công lao, nhưng Mendy có những đóng góp đặc biệt cho hệ thống phòng ngự của CLB.

    HLV Zidane nhận ra rằng đội bóng của ông cần giữ sạch lưới trước khi nghĩ đến việc ghi bàn. Sự xuất hiện của Mendy và Valverde đã mang lại cho Los Blancos sự ổn định trong khâu phòng thủ.

    Hậu vệ 24 tuổi bị chỉ trích vì hạn chế trong khâu hỗ trợ hàng công. Anh chưa một lần lập công và chỉ có đúng 1 pha kiến tạo kể từ đầu mùa. Người hâm mộ Real Madrid vốn đã quen với lối đá mỹ miều của Marcelo, một “quái kiệt” bên hành lang cánh trái khi sở hữu bộ kỹ năng như một ngôi sao tấn công thực thụ. Tuy nhiên Mendy lại không phải là mẫu cầu thủ như vậy.

     - Bóng Đá

    Mendy chỉ mới có 1 kiến tạo kể từ đầu mùa. 

    Khả năng tạt bóng của cầu thủ người Pháp chỉ ở mức trung bình, kỹ thuật cũng như vậy. Mặc dù mới có đường chuyền dọn cỗ cho Karim Benzema kết liễu Atletico cuối tuần qua, nhưng Mendy không phải là Marcelo, và anh cũng chẳng cần sao chép lối chơi của siêu sao người Brazil.

    Điều mà Zidane đánh giá cao ở cậu học trò người đồng hương là thể chất và nhận thức phòng ngự tuyệt vời. Phong độ ấn tượng của Sergio Ramos gần đây cũng “hưởng lợi” từ chính người đàn em. Nếu như lúc trước đội trưởng của Real phải dạt biên, khỏa lấp khoảng trống do Marcelo thường xuyên bỏ vị trí dâng cao tấn công, thì sự xuất hiện của Mendy bên cánh trái giúp Ramos hoàn toàn yên tâm tập trung bảo vệ trung tâm hàng thủ.

    Marcelo rõ ràng là hậu vệ trái hay nhất trong lịch sử Real Madrid và vẫn là phương án chất lượng trên băng ghế dự bị hoặc khi Mendy không có mặt. Hiện tại, cầu thủ người Pháp mới là sự lựa chọn số một mà Los Blancos cần. Đội bóng của Zidane có thể ghi ít bàn hơn, nhưng giữ sạch mành lưới sẽ giúp họ dễ dàng có được chiến thắng hơn.

    Real Madrid tập luyện

    Endo | 17:55 04/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...